CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Manga] Dorabase 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Manga] Dorabase 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Manga] Dorabase

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Manga] Dorabase Empty
Bài gửiTiêu đề: [Manga] Dorabase   [Manga] Dorabase Empty29/6/2013, 00:24

THÔNG TIN CHUNG
Tên tiếng Nhật :ドラベース- nguyên bản là Doraemon Super Baseball Gaiden (ドラえもん超野球(スーパーベースボール)外伝)
Tên tiếng Việt : Doraemon Bóng Chày
Tác giả : Shintaro Mugiwara
Thể loại : Thể thao, hài hước.
Tình trạng : Hoàn thành.
Số tập: 23.
Nhà Xuất Bản : Shogakukan (Nhật)- Nhà Xuất Bản Trẻ (Việt Nam)
Được in nhiều kì : Tạp chí CoroCoro Comic



Doremon bóng chày (ラベース Dorabesu-tên đầy đủ Doraemon Super Baseball Gaiden ), là một bộ Manga về bóng chày do Mugiwara Shintaro (むぎわら しんたろう) sáng tác dựa trên hình ảnh chú mèo máy Doraemon từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Fujiko F. Fujio. Truyện được đăng đều đặn trên tạp chí CoroCoro Comic của Shogakukan.
Trong bộ Manga này, những kiểu ném bóng, những tư thế đánh bóng của môn bóng chày đều không tuân theo bất kì một qui luật vật lí nào, nhưng bù lại chính điều đó đã tạo nên sức hấp dẫn cho bộ truyện này.


NỘI DUNG:
Bối cảnh của bộ Manga là vào thế kỉ 22. Dù Doraemon có xuất hiện trong chap đầu tiên của bộ truyện nhưng ngay sau đó cậu “bị” Nobita cầu cứu và phải quay lại thế kỉ 21. Chính vì thế, nội dung của bộ Manga này xoay quanh sự hình thành, phát triển và con đường đi đến các giải đấu chuyên nghiệp của một đội bóng chày gồm toàn những chú mèo máy : Edogawa Dora ( Êđôgawa Đôrê). Đội trưởng đội bóng là một người bạn thân của Doraemon : Kưrôêmon, cậu có ngoại hình và khuôn mặt khá giống Doraemon, nhưng cậu có thêm đôi tai và một bộ lông màu đen.



Luật bóng chày thế kỉ 22:
Mỗi đội bóng chày có 9 người, ở các vị trí là : ném bóng (Pitcher), bắt bóng (catcher), lũy 1 (First), lũy 2 ( Second), lũy 3 (Third), cánh phải (Right), cánh trái ( Left), trung tâm ( Center), chạy chỗ-còn gọi là chặn ngắn ( Short)
Nguyên tắc của môn bóng chày là : “ném-đánh-bắt”. Người đánh (Batter) phải đánh trái bóng của Pitcher ném, nếu cả ba lần ném đều đánh không trúng thì sẽ “out”. Còn nếu đánh trúng, trong lúc bóng còn đang bay hoặc đang lăn trên sân thì Batter phải nhanh chóng chạy đến lũy 1 ( do First giữ), trong lúc Batter đang chạy thì các cầu thủ trên sân phải tìm mọi cách để chuyền bóng về lũy 1 (dĩ nhiên là trước khi Batter chạm lũy) nếu bóng không thể chuyền kịp cho First thì sẽ gọi là “safe”. Còn trong trường hợp bóng bay lên cao và bị cầu thủ đối phương bắt được trước khi chạm đất thì Batter đó sẽ “out” luôn, không cần phải chạy về lũy nữa. Cứ thế, các Batter đánh nối tiếp nhau và cứ khi mỗi Batter chạy được một vòng sân ( vượt qua ba lũy và quay về chỗ đánh bóng-gọi là home) thì sẽ được một điểm, dĩ nhiên là cự li chạy của các Batter không bị giới hạn bởi các lũy (tuy nhiên một lũy không được phép có 2 Batter),nếu đánh được bóng vào chỗ hiểm ( khoảng giữa Left-Center hay Right-Center) thì có thể chạy một lần hai hoặc 3 lũy, còn nếu đánh bóng lên thẳng khán đài thì sẽ được gọi là home-run, điểm sẽ tính bằng cách : tổng số Batter đang đứng ở các lũy +1 ( vd: đang có 3 Batter đứng ở ba lũy thì số điểm đạt được là bốn điểm ). Một hiệp đấu mỗi đội có ba Batter đánh bóng, mỗi trận đấu sẽ có 9 hiệp đấu, nếu thắng mà đội đối phương không ghi được điểm nào sẽ được gọi là thắng tuyệt đối.
Trong mỗi trận đấu, tổ trọng tài sẽ bắt thăm ngẫu nhiên ba món bảo bối sẽ được sử dụng trong trận đấu, mỗi bảo bối chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Ở các giải đấu quốc tế, trong trận đấu mỗi đội chỉ được sử dụng một trong ba món bảo bối cho sẵn và chỉ được phép sử dụng một lần duy nhất.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Manga] Dorabase Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Manga] Dorabase   [Manga] Dorabase Empty29/6/2013, 06:14

DANH SÁCH NHÂN VẬT :
Đội bóng Edogawa Doras

Là đội bóng chính của loạt truyện, gồm toàn những chú mèo máy do Kưrôêmon làm đội trưởng. Sau khi Doraemon phải quay lại thế kỉ 21, đội bóng phải tìm một Pitcher mới và cuối cùng Hiroshi, một người bạn của Kưrôêmon được tham gia vào đội bóng. Lúc đầu, Edogawa Doras chỉ là một đội bóng hạng bét với thành tích “100 trận toàn thua”, đến nỗi các thành viên trong đội đã nói rằng: “Không sao, chúng ta quen thua rồi mà !” Nhưng sau một tháng “bị lạc ngoài đảo hoang” ( thực ra là do Kưrôêmon sắp xếp) trình độ của đội bóng đã tăng lên đáng kể. Theo thời gian, cùng với tinh thần đoàn kết và lửa nhiệt huyết bóng chày trong mỗi thành viên mà Edogawa Doras đã trở thành một đội bóng rất mạnh và nổi tiếng, luôn được xem là những ứng cử viên nặng kí trong các giải đấu mà họ tham dự. Tên của đội bóng này được đặt theo tên của một công viên tự nhiên mà đội bóng hay luyện tập : Edogawa.

Thành tích của đội bóng Edogawa Doras:

+ Vô địch WABC ( giải bóng chày nghiệp dư thế giới ) : Êmon ( dưới màu áo tuyển Mỹ )
+ Á quân WABC : Kuroemon, Hyoroemon, Suzuemon, Hiroshi ( bị chấn thương nên không thể thi đấu )
+ Hạng ba Bigdome Cup lần thứ 31
+ Hạng nhì Bigdome Cup lần thứ 32
+ Đương kim vô địch Kabutomusi Cup (Cúp Con Bọ Hung)
+ Vòng 3 giải bóng chày xuyên Nhật Bản ( Japan Tournament Cup).

Ban lãnh đạo và trợ lí của đội Edogawa Doras:
-Đôra Nôsukê (銅鑼之輔監督, Dora Nosuke): Huấn luyện viên trưởng của đội Edogawa Doras. Lập nên đội Doras dự bị và chiêu mộ các cầu thủ trẻ tài năng vào đội. Ông là một huấn luyện viên lão luyện ( tuy tính tình có phần hơi cổ quái), từng đoạt trên 50 danh hiệu vô địch với hơn 20 đội bóng khác nhau ( trước khi đến với đội Doras ông là huấn luyện viên của đội Kunikiyama Bugs), thường tổ chức những cuộc tập dượt thể lực cực kỳ khắc nghiệt cho cả đội bóng Doras .Sau trận chung kết Big Dome Cup ông đã cùng đội Doras dự bị đi tập huấn dài hạn để nâng cao trình độ .Đồng thời chính ông là người đã hướng dẫn cách phát bóng cho Kuroemon, góp phần không nhỏ vào chức vô địch của đội tại Kabutomusi Cup, sau đó ông đã làm huấn luyện viên không công cho đội Doras.
o Vị trí : Huấn luyện viên trưởng
o Số áo: 30

-Pôkôêmon (ポコえもん, Pokoemon):một robot có hình dạng chồn núi-là tuyển thủ Nhật Bản tham gia WABC Cup. Cố vấn kỹ thuật của đội Edogawa Doras và là cầu thủ giao bóng chủ chốt của đội Yamadera Bear. Cậu từng làm cho đội Doras phải chao đảo bởi khả năng thôi miên của mình.Ngoài khả năng thôi miên, cậu cũng thể hiện mình là một cầu thủ khá tài năng :giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm rất tốt. Ngoài ra khi biến thành khổng lồ cậu còn có những cú ném bóng, phát bóng rất nhanh và mạnh. Sau này là bạn của đội Doras và giúp Kuroemon đỡ quả bóng trắng W của Shiroemon.Trong tập khi đội Doras đấu với Devil Kings, cậu đã thay thế vị trí giao bóng của Hiroshi bị chấn thương do bị cầu thủ Drump đánh bóng trúng bả vai.Mỗi khi nổi giận, cậu thường biến thành một con gấu khổng lồ dữ tợn. Tuy ở bộ dạng này cậu có những cú giao bóng cực kỳ nhanh, mạnh và nặngnhưng lại rất dễ mất sức.
o Vị trí : Cố vấn kỹ thuật - Giao bóng (Pitcher)
o Số áo: 00
o Cú giao bóng sở trường :cú giao bóng ma thuật( dùng thôi miên )
o Cú phát bóng sở trường :cú phát bóng hình tròn( có thể đỡ được quả bóng W )

-Mikachan (美香ちゃん, Mika-chan):Quản lý và Thư ký của đội Edogawa Doras Baseball Club. Cô bé này là một fan trung thành cổ vũ nhiệt tình và hay trợ giúp cho đội bóng. Là bạn thơ ấu và là hàng xóm của nhà Hirôshi, trông nom đội Doras. Dù ít chơi bóng cho đội nhưng cũng đã giúp đỡ cho đội khá nhiều. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều ở mức trung bình tuy nhiên luôn là một giải pháp thay thế hữu hiệu khi đội bóng thiếu người.
o Vị trí : Quản Lý và Thư Ký đội bóng - Trung tâm (Center);Cánh phải (Right) và lũy 3 (Third)
o Số áo: 28

Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Manga] Dorabase Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Manga] Dorabase   [Manga] Dorabase Empty29/6/2013, 06:26

Đội Edogawa Doras:
-Kưrôêmon (クロえもん, Kuroemon):là tuyển thủ Nhật Bản tham gia WABC Cup. Là đội trưởng của đội Êđôgawa Đôrê và cũng là một thành viên trong gia đình Hirôshi. Ngoài Doraemon,cậu cũng có một người bạn rất thân là Shirôêmon, từng học chung với cậu ở trường Đào Tạo Rôbốt, nhưng cuối cùng lại có xích mích với nhau (nguyên nhân do bóng chày) và mỗi người đi một ngã. Cậu luôn thể hiện một tinh thần trách nhiệm cao độ đối với đội bóng và luôn chăm chỉ luyện tập để hoàn thiện lối chơi của mình. Đối thủ lớn nhất và cũng là mục tiêu phấn đấu của cậu chính là Shirôêmon. Kưrôêmon luôn tìm cách đỡ được những quả bóng hóc búa và không ai đỡ nỗi, đến thời điểm hiện tại thì Kuroemon được ví von là cầu thủ phát bóng số 1 Nhật Bản.

Kuroemon yêu bóng chày hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
o Vị trí : Số 3 (Third)
o Số áo: 5

-Êmon (エーモンド, Aimond -Emondo): luônđeo kính râm-là tuyển thủ Hoa Kỳ tham gia WABC Cup. Cậu vốn sinh ra ở Florida, Mỹ. Bình thường trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất tình cảm. Trước đây cậu chơi cho đội tôm hùm Losterbers, nhưng sau đó tay bắt bóng chủ lực Rundy chuyển đến Devil Kings nên đội bóng đã tuột dốc thê thảm, cuối cùng cậu sang Nhật Bản để dự cuộc thi tuyển cầu thủ chuyên nghiệp, sau đó gia nhập đội Doras. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm rất xuất sắc. Cậu là người hùng của đội Mỹ tại WABC Cup khi hóa giải thành công đường bóng thẳng 180km/h của Shirôêmon giành chiếc cúp cho đội Mỹ, sau đó cậu được nhiều đội bóng của Mỹ săn đón với những bản hợp đồng hậu hĩnh nhất nhưng cậu đã quyết định trở về đội Doras.
o Vị trí : Cánh trái (Left)
o Số áo: 7

-Sưzưêmon (スズえもん, Suzuemon): là tuyển thủ Nhật Bản tham gia WABC Cup.Thành viên giàu có nhất đội và rất hay chú ý đến việc vệ sinh quần áo đồng phục. So với 9 thành viên của đội bóng thì cảm giác bóng của cậu là cao nhất (thông thường để chuyền bóng thì phải chụp bằng găng sau đó mới ném cho người khác, nhưng cậu lại dùng tay không chụp bóng sau đó ném luôn mà không đổi tay). Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm rất tốt. Đặc biệt, dù là một công tử nhà giàu nhưng không kiêu ngạo như những người khác mà lại khá khiêm tốn, tuy nhiên nếu cần cậu có thể chi tiền thẳng tay. Đặc biệt cậu có một tinh thần và ý chí thi đấu sắt thép khiến mọi người phải nể phục, điều đó được thể hiện rõ nhất tại WABC Cup.
o Vị trí : Chạy chỗ-Chặn ngắn ( Short )
o Số áo: 6

-Hyôrôêmon (ヒョロえもん, Hyoroemon): là tuyển thủ Nhật Bản tham gia WABC Cup. Cậu đang làm việc tại 1 cửa hàng thủy sản. Cậu có chiều cao lý tưởng, rất thuận lợi ở vị trí số 1 (vị trí đôi khi phải bắt những quả bóng cao). Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm rất tốt nhưng khi “máu bốc lên đầu” thì cậu chẳng làm ăn được gì. Hyôrô là một người nóng tính nhưng đầy tinh thần trách nhiệm, là thủ lĩnh tinh thần của cả đội bóng. Thỉnh thoảng Hyoroemon hay giận dỗi bạn bè, nhưng mọi hành động của cậu đều là do lợi ích của đội bóng. Giống Kuroemon, cậu luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết nhưng do nóng tính mà cậu thường xuyên bị các thành viên khác trong nhóm nhận xét nọ kia. Dù không có cú phát bóng hay khả năng gì đặc biệt nhưng lại là người vực dậy tinh thần của cả đội khi gặp khó khăn. Sở thích của cậu là nói chuyện phiếm.
o Vị trí : Số 1 (First)
o Số áo: 3

-Pyôkôêmon (ピョコえもん, Pyokoemon): Cậu đang làm việc tại xưởng sửa chữa rôbốt, vì sở thích của cậu là những gì liên quan đến máy móc. Cậu có thể kéo dài tay, chân, đầu và tai tùy ý nên thường xuyên tạo nên những pha bắt bóng ngoạn mục, nhưng điểm yếu là hơi lẫn lộn về phương hướng và đôi lúc tay chân bị…rớt ra ngoài. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, đều đảm nhiệm tốt, cậu cũng không cần chạy hay nhảy nhiều do đôi tay cậu có thể kéo giãn ra tới…10 mét.
o Vị trí : Số 2 (Second)
o Số áo: 4
o Nhược điểm: ngoài những nhược điểm đã nêu ở trên thì cậu cũng có những nhược điểm khác như không thể tranh chấp bằng sức, đồng thời do tay chân quá dài nên đôi lúc chúng cũng bị…rối.

-Gưriêmon (リえもん, Guriemon): từng là thành viên của đội Edogawa Doras, nhưng sau đó rời đội bóng để đi làm nghiên cứu sinh tại một viện nghiên cứu tại Hokkaido (trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì cậu cũng chơi cho đội Hokkai Snow Fox) và từng bị Emoli lợi dụng. Guri là một thiên tài xuất chúng vớichỉ số IQ rất cao. Cậu cũng đã cứu cho đội bóng nhiều phen nguy kịch nhờ việc vận dụng trí thông minh tuyệt vời trong phân tích tình huống trận đấu và đưa ra những đối sách thích hợp, có thể nói cậu luônđược các thành viên xem là…huấn luyện viên. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm khá tệ. Dù không ở đội Doras nữa nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến mọi người. Ở tập 18 cậu trở lại đội Doras để thay thế Hyoroemon và cậu đảm nhiệm khá tốt vị trí này.
o Vị trí : Cánh phải (Right)
o Số áo: 9
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Manga] Dorabase Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Manga] Dorabase   [Manga] Dorabase Empty29/6/2013, 06:36

Đội Edogawa Doras (cont)

-Tôrêmon (トラえもん, Toraemon ):Cậu đang làm việc tại cửa hàng cho thuê thuyền câu cá vì sở thích của cậu là câu cá. Chạy,tấn công, phòng thủ cậu đều đảm nhiệm rất tốt. Đặc biệt cậu là cầu thủ chạy nhanh nhất đội. Cậu đã lập chiến công cho đội khi thi đấu rất xuất sắc trước siêu cầu thủ bóng đá Ronaemon và hướng dẫn cho Kuroemon cách hóa giải cú ném hai quả chuối của Rona. Cậu gia nhập đội Doras trong một tình huống đặc biệt: trong lúc đang câu cá, cậu rơi xuống nước và bị nước cuốn đi, nhưng Hyoroemon đã cứu cậu lên và bắt cậu chơi bóng chày do đội bóng đang thiếu người, Toremon gắn bó với bóng chày từ đó.
o Vị trí : Trung tâm (Center)
o Số áo: 8

-Pakưêmon (パクえもん, Pakuemon):Cậu đang làm việc tại nhà trẻ, vì trẻ con là niềm vui thích nhất đối với cậu. Trông cậu như lúc nào cũng đang ăn cái gì đó, vì cậu rất ư là béo. Lúc đầu cậu bắt bóng dở tệ, nhưng sau này thì có thể bắt được mọi quả bóng từ mọi hướng, cho dù nó có lắt léo, nhanh mạnh và nặng đến đâu (còn đối với những quả bóng đặc biệt thì cậu cũng bắt khá tốt). Trong hình dáng béo ú thì cậu chỉ đảm nhiệm các vị trí ở mức trung bình khá, nhưng khi uống thuốc giảm béo thì cậu đảm nhiệm rất tốt.
o Vị trí : Bắt bóng (Catcher)
o Số áo: 2

-Mikêêmon (ミケえもん, Mikeemon):Từng là gián điệp của Emoli, đội trưởng đội Akane Flyer.Nhưng sau này thi đấu cho đội Doras và lập chiến công cho đội, vào thay thế Hyoroemon bị chấn thương trong trận chung kết Kabutomusi Cup và hoá giải thành công tuyệt chiêu Chuồn chuồn kim của Emoli, đánh bóng thẳng lên khan đài và ghi 4 điểm tuyệt đối, giúp đội giành cúp vô địch. Giao bóng, phát bóng, bắt bóng và chạy chỉ ở mức trung bình nhưng gian lận trong thi đấu là ở mức..chuyên nghiệp. Cậu nhiều lần ghi điểm cho đội Doras bằng cách gian lận nhưng sau mỗi lần đó đều bị Hyoroemon đánh cho tơi tả.
o Vị trí : Số 1 (First)
o Số áo: 12

-Chibiêmon (チビえもん, Chibiemon):Thành viên nhỏ tuổi nhất đội và cùng rất yêu thích bóng chày. Giống Toremon, cậu cũng làm quen với bóng chày trong tình huống bị trôi trên sông và được đội Doras cứu sống. Là người thay thế vị trí cho Gưriêmon nhưng thi đấu không bằng Gưriêmon, dù vậy cậu cũng rất có ích cho đội. Luôn giành quyền đánh bóng trước. Là một cậu bé tinh nghịch, hay khóc nhè, luôn gây rắc rối cho Hyoroemon và làm Hyoroemon giận điên lên (do Chibiemon luôn tìm mọi cách để quậy phá Hyoroemon). Cậu là người chạy nhanh thứ hai trong đội (chỉ sau Toremon).Cậu chỉ đảm nhiệm khá tốt việc chạy bắt bóng, còn các vị trí khác chỉ ở mức trung bình. Chibiêmon là một cậu bé rất vui tính và nghịch ngợm, là em út trong đội. Cậu đang sống với ông ở gần sông Edo. Rất có thể cậu sẽ là một cầu thủ giỏi trong tương lai.
o Vị trí : Cánh Phải (Right)
o Số áo: 00
o Cú phát bóng sở trường :cú phát bóng bổ dưa hấu (thực chất chỉ là một kiểu phát bóng "rùa" của Chibi).

-Hirôshi (ひろし, Hiroshi): là tuyển thủ Nhật Bản tham gia WABC Cup. Tay ném bóng chủ lực của đội Doras và là người bạn thân nhất của Kưrôêmon. Thời thơ ấu thường chơi bóng chày chung với Kưrôêmon.Hiroshi rất có năng khiếu trong môn bóng chày và cậu luôn ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm rất tốt. Cậu coi Shirôêmon là đối thủ mạnh nhất trong phần giao bóng, và nhiều lần muốn so tài với cậu ấy.Hiroshi có những cú giao bóng rất nhanh, mạnh và nặng (do cậu phải thường xuyên khuân hàng phụ mẹ), nhưng trước đây có nhược điểm là điều chỉnh hướng bóng chưa tốt lắm, tuy nhiên điều này đã được khắc phục sau đó. Hirôshi là một cầu thủ giao bóng có số lần chấn thương nhiều nhất bộ truyện.
o Vị trí : Giao bóng (Pitcher)
o Số áo: 1
o Cú giao bóng sở trường: cú giao bóng nĩa (bóng đang bay thẳng đột ngột đổi hướng)

-Akaêmon (アカえもん, Akaemon): Một lính cứu hoả xuất sắc của quận Edogawa, cậu đam mê bóng chày hơn bất kỳ thứ nào khác nên khi cứu hỏa luôn đem theo găng tay bóng chày và ném quả bóng nước như ném bóng chày. Cái duyên của Akaemon với nghiệp cứu hỏa cũng khá lạ lùng, cậu từng là nạn nhân trong một vụ hỏa hoạn, khi lính cứu hỏa lôi cậu ra khỏi đám cháy thì cậu phản ứng dữ dội do “cái găng tay của tôi còn ở trong đó, tôi không thể nhìn nó bị thiêu rụi”, cuối cùng khi đội trưởng đội cứu hỏa hứa lấy cho cậu chiếc găng tay thì cậu mới chịu yên, Akaemon theo nghiệp cứu hỏa từ đó.Dù chỉ xuất hiện có hai lần nhưng mỗi lần cậu xuất hiện là mỗi lần đem lại chiến thắng cho đội Doras. Cậu có đặc điểm là lưỡi dài và luôn giữ được vẻ mặt bình tĩnh trong mọi trường hợp. Với những cú giao bóng siêu nhanh, mạnh, nặng và chuẩn xác (Pakuemon đã nói : “Bóng cứ như tự bay thẳng vào giữa găng”), cậu là một lính cứu hỏa lành nghề và cũng là tay giao bóng siêu hạng của đội Doras
o Vị trí : Giao bóng (Pitcher)
o Số áo: 119
o Cú giao bóng sở trường :đường bóng sượt đất-bóng đi theo đường cong sát mặt đất, Akaemon vẫn thường ném bóng nước chữa cháy theo cách này.

Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Manga] Dorabase Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Manga] Dorabase   [Manga] Dorabase Empty29/6/2013, 06:45

Cầu thủ đại diện nước Nhật Bản thi đấu giải WABC

King Sadahal (王貞治, King Sadaharu): Là huấn luyện viên của đội tuyển Nhật Bản tham gia giải WABC.Thuộc dòng dõi cầu thủ chuyên nghiệp. 10 đời chơi bóng chày, hiện đã giải nghệ. Là người giữ kỉ lục thế giới với 1068 lần phát bóng ăn điểm trực tiếp. Ông được tôn là Vua Bóng Chày. Nhân vật này được thể hiện qua cầu thủ bóng chày của Nhật Sadaharu Oh.
o Vị trí: Huấn luyện viên(Coach)
o Số áo: 89

Kưrôêmon:Nhận lời mời từ ông King, cậu đã góp mặt trong đội và trở thành đội trưởng đội Nhật.

Hyôrôêmon:Được chọn vào đội tuyển,cậu đã thi đấu rất nỗ lực góp phần cho việc giành huy chương bạc của đội tại WABC.

Hirôshi: Cũng được gọi vào tuyển nhưng do tai nạn nên cậu đành lỡ hẹn.

Sưzưêmon:Với sự nỗ lực cần cù,cậu được gọi vào đội tuyển thay cho Hirôshi.

Shirôêmon (シロえもん, Shiroemon):Là bạn thời thơ ấu của Kưrôêmon và đồng thời cũng là 1 cầu thủ nổi tiếng với quả bóng trắng bí ẩn. Đội trưởng đội bóng Arakawa Whiter, luôn coi Kuroemon là đối thủ lớn nhất của mình ( đến mức từ bỏ cơ hội thăng hạng lên cầu thủ chuyên nghiệp ) .
o Vị trí Ném bóng ( Pitcher)
o Số áo: 1

Pôkôêmon (ポコえもん, Pokoemon): Nhà vô địch của đội Yamađêra Bear. Cậu làm cho đội Doras phải chao đảo bởi khả năng thôi miên của mình. Sau này là bạn của đội Doras và giúp Kuroemon đỡ quả bóng trắng W (ziczắc thẳng đứng) của Shiroemon. Mỗi khi nổi giận, cậu thường biến thành một con gấu khổng lồ dữ tợn nhưng trong bộ dạng này lại rất dễ mất sức.
o Vị trí: Ném bóng (Pitcher)
o Số áo: 00
Êmôli (エモル, Emoru, Amoll): Không từ bất cứthủ đoạn nào để thắng, là đội trưởng đội Akane Flyer ( từng đụng độ với đội bóng Doras trong giải đấu Kabutomusi Cup) tuy nhiên phối hợp rất ăn ý với các đồng đội của mình tại WABC.
o Vị trí Ném bóng (Pitcher)
o Số áo: 18
o Cú giao bóng sở trường :Cú ném chuồn chuồn(Dragonfly Ball- đang bay thẳng thì dừnglại giữa không trung một vài giây );Cú ném chuồn chuồn ớt( Red Dragonfly Ball-bóng đang bay thẳng thì dừnglại vài giây, sau đó đổi hướng bay);Cú ném chim bói cá( cơ bản giống cú chuồn chuồn ớt nhưng nếu bóng bị đánh trúng thì khi đang bay sẽ dừng lại, sau đó rơi xuống đất ,Emoli đã canh chuẩn để bóng rơi ngay vị trí Pitcher đang đứng )

Rêtsu (レツ, Retsu): Một cậu bạn của Hirôshi.Rêtsu là một kẻ hám tiền, bủn xỉn, đã một lần làm Kuroemon suýt mất một số tiền lớn và đã giao đấu với đội Doras trong một trận đấu giả mạo nhằm lừa tiền khán giả. Có điểm là rất giỏi máy móc, công nghệ và cảm giác bóng rất tốt.
o Vị trí Bắt bóng (Catcher)
o Số áo: 21

Đôrê Ichirô (ドラ一朗,Dora Ichirou):Thành viên của đội Bôsô Titles.Một tài năng phát bóng với tỉ lệ 80% thành bàn, do đó còn được gọi là “cỗ máy phát bóng”, ngoài ra cậu cũng đảm nhiệm rất tốt ở vị trí giao bóng ( Pitcher). Sau khi thua đội Doras ở Japan Tournament Cup, cậu đã rời đội để gia nhập một đội bóng chuyên nghiệp.
o Vị trí Cánh phải (Right)
o Số áo: 51

Hirai (平井) :Cầu thủ bắt bóng của đội Arakawa Whiter. Cũng được tham gia giải đấu WABC vì là người duy nhất bắt được cú ném Ziczac của Shirôêmon.
o Vị trí Bắt bóng (Catcher)
o Số áo: 2

Kômastsugawa (小松川, Gọi tắt là Komas) :Cầu thủ ở vị trí số 2 của đội Arakawa Whiter. Trước đây cậu ta là một cầu thủ rất tồi nhưng sau này do chăm chỉ luyện tập nên cậu đã có sự tiến bộ vượt bậc.
o Vị trí Số 2 ( Second)
o Số áo: 4

Ôrêêmon (オレえもん):Cầu thủ đánh bóng chủ lực của đội Akita Orions. Trước lúc tham gia giải WABC, cậu đã bị một chấn thương khá nặng nhưng cậu đã cố gắng nén đau để tham gia giải WABC và giúp đội Nhật giành huy chương bạc.
o Vị trí : Số 2 (Second)
o Số áo: 6
oCó lực phát bóng rất mạnh, khi ở đỉnh cao phong độ thì chỉ cần bóng chạm gậy là sẽ ăn điểm trực tiếp.

Mazui (マヅイ) :Một cầu thủ rất có ý chí. Cậu không bao giờ chịu thua kém Kưrôêmon. Là cầu thủ của đội Ishikawa Yankees.
o Vị trí Cánh trái (Left)
o Số áo: 55

Kinưêmon (キヌえもん): Một cầu thủ có thân hình đồ sộ cùng với sức chịu đựng rất cao ( bị bóng đập vào đầu cậu cũng tỉnh như ruồi ). Là cầu thủ của đội Tetsujin Gundan
o Vị trí: Giữa (Center)
o Số áo: 3
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Manga] Dorabase Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Manga] Dorabase   [Manga] Dorabase Empty29/6/2013, 07:04

Đội Great Doras (do HLV Dora Nosuke sáng lập). Từng là đội hình dự bị của Edogawa Doras.

•Bưbưta (ブブ太):Đội trưởng. Bàn tay cậu tương tự như móng lợn nên tạo điều kiện cho cậu có thể ném những quả bóng biến hóa. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm khá tốt.
o Vị trí : Giao bóng (Pitcher)
o Số áo: 11

•Bêbêta (ベベ太): Tay bắt bóng của đội Doras dự bị. Là người khoẻ nhất đội Doras (Chính thức và cả dự bị ), cậu có cú giao bóng lên tới 170km/h. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm ở mức khá.
o Vị trí : Bắt bóng (Catcher) và Giao bóng (Pitcher)
o Số áo: 22

•Hôhôta (ボボ太, Bobota):Có hình dạng heo rừng. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy chỉ đảm nhiệm ở mức khá. Cậu có một tuyệt chiêu không giống ai là giao bóng bằng…mũi.
o Vị trí : Số 1 (First) và Giao bóng (Pitcher)
o Số áo: 33

•Sưkưrô (まっくろえもん, Makkuroemon): Mèo đen luôn mang đến xui xẻo cho mọi người, cậu là nguyên nhân dẫn đến đội Doras dự bị bị bọn tôm càng tấn công trong cuộc sát hạch đội hình tham gự Big Dome Cup của HLV Dora Nosuke. do đi trước Mihara. Nhưng cậu lại giúp đội Doras thắng 2 trận đầu tại cúp Big Dome Cup lần thứ 32 không tốn 1 giọt mồ hôi do Hyoro sai cậu qua chào hỏi đội bạn và kết quả là đội bạn bị tiêu chảy. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đảm nhiệm trung bình.
o Vị trí : Số 3 (Third)
o Số áo: 15

•Pôchiêmon (Pochiemon): Trình độ khá, có đặc điểm là lưỡi dài. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm khá tốt.
o Vị trí : Phát bóng (Batter)
o Số áo: 16

•Rata (Ratta): Trình độ khá, có đặc điểm là chiếc răng thỏ, phản xạ rất nhanh khi đỡ bóng. Giao bóng, phát bóng, chạy đảm nhiệm tốt.
o Vị trí : Số 2 (Second)
o Số áo: 14
oNhược điểm: do khá nhẹ cân nên cậu luôn thiệt thòi trong các tình huống tranh chấp thể lực

•Sưnêtô (Suneto Honeyama): Trình độ khá. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đảm nhiệm khá tốt.
o Vị trí : Trung tâm (Center)
o Số áo: 18

•Takêrư (Takeru Gori): Trình độ khá. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm khá tốt.
o Vị trí : Cánh trái (Left)
o Số áo: 17

•Mihara (Shizuo Mihara): Trình độ khá, trong tập 9 cậu đã bị con tôm càng khổng lồ tấn công khi đi qua hồ tôm càng trong cuộc sát hạch của HLV Dora Nosuke do bị mèo đen Sukuro - người luôn mang xui xẻo đến cho mọi người- đi trước, từ đó dẫn đến việc đội Doras dự bị bị bọn tôm càng tấn công. Giao bóng, bắt bóng, phát bóng, chạy đều đảm nhiệm khá tốt.
o Vị trí : Cánh phải (Right)
o Số áo: 19


Những nhân vật khác
• Đôrampư (ドランプ, Drump):là đội trưởng của đội Devil King - đội bóng chày nghiệp dư giỏi nhất nước Mỹ. Vốn xuất thân là một kẻ cướp đường phố nhưng tâm tính cậu đã thay đổi hẳn khi được Babe cho làm quen với trái bóng chày. Người sáng lập ra đội Devil King là Babe nhưng cậu đã rời khỏi đội và trở thành trọng tài, còn Drump, muốn giữ lời hứa với bạn mình là biến Devil King trở thành đội bóng chày mạnh nhất nước Mĩ nên cậu đã đi chiêu mộ các cầu thủ tài năng về đội bóng của mình, cậu cũng đã từng chiêu mộ cả Kuroemon và Shiroemon. Trong giải WABC, đội Mỹ do cậu dẫn dắt đã thắng đội Nhật của Kuroemon với tỉ số sít sao.
o Vị trí Cánh phải (Right)
o Số áo: 3

• Rônaêmon (Ronaemon):Cầu thủ bóng đá của Brazil, đội trưởng của đội bóng đá nổi tiếng Canasia. Đã tạo ra trận đấu "Kết hợp giữa Bóng đá - Bóng chày" để đấu với Kuroemon. Có hai cú đá sở trường là cú vuốt bóng quả chuối và cú vole chân phải, tiếc thay lại bị Toremon đánh bại. Nhân vật được tác giả tạo dựa trên cầu thủ bóng đá Ronaldinho nổi tiếng người Brazil. Ngoài ra còn cải trang thành Noraemon để đấu bóng đá với Kuroemon trong phần phụ lục.

• Monta (もん太) :Cầu thủ ném bóng cực kỳ lợi hại của đội Chùa Yamaokuyama với kỹ thuật ném bóng thẳng lên tới hơn 181km/h. Do hành vi côn đồ trên sân cỏ nên cậu đã bị cấm thi đấu trong 5 năm ở nước ngoài, bị đưa lên chùa tu hành và bị đeo dải băng kim cô lên đầu.

• Ullu:Cầu thủ giao bóng điêu luyện của đội Úc. Ullu là tên của 1 dãy đá nổi tiếng ở Úc.

• Đôaran :Con gấu túi(Koala) của Ullu. Có thể đọc suy nghĩ của đối thủ và thể hiện qua nét mặt. Đã bị Kưrôêmon đánh bại.

• Alice :Cầu thủ đội trưởng đội tuyển Anh, dù là con gái nhưng rất mê bóng chày.

• Babe (Belbu):Người thành lập ra đội bóng Devil King và đồng thời là người giúp Drump làm quen với môn bóng chày. Do chơi bóng chày quá kém nên cậu đã rời bỏ đội Devil King đi học làm trọng tài, và đã gặp lại Drump trong tập 5, khi Drump đấu với đội Đội Doras.

* Ponemon và Poroemon: hai người anh của Pokoemon. Khi nổi giận sẽ biến hình thành sư tử và gấu mèo. Từng đụng độ với đội Đôrê ở Japan Tournament Cup.


Nguồn: Vnsharing, có chỉnh sửa và bổ sung.



Up bằng điện thoại...mệt *cười đau khổ*
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Sponsored content




[Manga] Dorabase Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Manga] Dorabase   [Manga] Dorabase Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Manga] Dorabase

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Manga]Yu-Gi-Oh! Vua trò chơi
» [Manga] Kết giới sư
» Bạn là nhân vật Manga nào?
» [Manga] +Anima
» [Shounen Manga] - Bleach

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Anime & Manga Zone-