CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Empty
Bài gửiTiêu đề: Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock   Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Empty8/7/2013, 11:15

Dịch và tổng hợp bởi Milky

Tài sản của CFC, vui lòng ghi rõ nguồn conan.forum-viet.net khi mang ra ngoài CFC




Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Linkin-Park-linkin-park-64664_1024_768

Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Images?q=tbn:ANd9GcRBGrD1lLs9R1uleEnNLjsoCX_b6LDINosvgXHcwKx8hzEbnsXE



Tên khác

Xero (1996-1998)
Hybrid Theory (1999)




Đến từ

Agoura Hills, California, Hoa Kỳ.



Thể loại

Alternative rock, nu metal, rap rock, alternative metal, electronic rock.



Năm hoạt động:

1996-nay



Hãng đĩa

Warner Bros
Machine shop




Hợp tác cùng

Fort Minor, Dead by Sunrise, Jay-Z, White Pegacorn, Tasty Snax, Relative Degree, Grey Daze, Stone Temple Pilots.


Website: linkinpark.com



Thành viên:

*. Chester Bennington- Ca sỹ chính, Ghita phụ, bộ gõ (1999-nay)

*. Rob Bourdon- Trống, bộ gõ, hát phụ (1996-nay)

*. Brad Delson- Ghita chính, đàn điện tử, bộ gõ, hát phụ (1996-nay)

*. Dave "Phoenix" Farrell- Ghita bass, hát phụ (1996-1999,2001-nay)

*. Joseph Hahn- DJ, lập trình, nhạc mẫu, hát phụ (1996-nay)

*. Mike Shinoda- Ca sĩ, MC, Ghita, đàn điện tử, hát phụ (1996-nay)

Thành viên cũ

*. Scott Koziol- đã từng chơi ghita bass trong album Hybrid Theory, xuất hiện trong video One Step Closer

*. Kyle Christener- chơi ghita bass trong thời gian Phoenix vắng mặt khi ban nhạc thực hiện Hybrid Theory EP

*. Mark Wakefield- Ca sĩ, rời ban nhạc năm 1998, vị trí đó hiện tại là của Chester Bennington. Hiện nay anh là quản lí của ban nhạc Taproot.




Giới thiệu


Linkin Park là ban nhạc rock Mỹ đến từ Agoura Hills. Thành lập từ năm 1996, ban nhạc trở nên nổi tiếng toàn thế giới với album đầu tay Hybrid Theory. Album phòng thu tiếp theo, Meteora, tiếp nối thành công của ban nhạc, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong năm 2003, và tiếp theo đó là chuyến lưu diễn và hoạt động từ thiện của ban nhạc trên toàn thế giới.

Linkin Park được Billboard xếp hạng 19 trong Top Những nghệ sĩ xuất sắc nhất thập kỷ. Trong một cuộc bình chọn gần đây của Bracket Madness trên kênh VH1, Linkin Park được chọn là ban nhạc xuất sắc nhất trong những năm 2000.

Dù đã được yêu thích với thể loại nu metal và rap metal được thể hiện trong Hybrid Theory và Meteora, ban nhạc vẫn tiếp tục khai thác các phong cách âm nhạc khác trong album phòng thu tiếp theo, Minutes to Midnight (2007). Album dẫn đầu trong bảng xếp hạng Billboard và là album xuất sắc thứ ba trong tuần đầu ra mắt. Ban nhạc tiếp tục khai thác rộng hơn sự biến tấu của các dòng nhạc trong album thứ tư A Thousand Suns (2008). Album có âm thanh, tiết tấu sôi động và mạnh mẽ hơn. Sản phẩm gần đây nhất, Living Things (2012) hội tụ đủ tất cả những yếu tố âm nhạc từ các album trước.

Ban nhạc đã phối hợp với nhiều nghệ sĩ khác, đặc biệt là Jay-Z trong đĩa mở rộng (EP) Collision Course. Linkin Park bán được hơn 50 triễu album trên toàn thế giới, và giành được hai giải Grammy.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock   Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Empty8/7/2013, 11:31

Lịch sử và hoạt động



Buổi đầu thành lập


Năm 1996, tay ghita Brad Delson và MC Mike Shinoda tốt nghiệp Trường trung học Agoura tại Agoura Hills, California. Trong lễ tốt nghiệp,họ thành lập một ban nhạc với một người bạn, tay trống Rob Bourdon, với cái tên "SuperXero". Trước đó Bourdon và Delson đã chơi chung trong một ban nhạc trong một năm là "Relative Degree". Ba thành viên của ban nhạc chơi thể loại nhạc sơ khai của họ khi còn ở trong trường. Delson đã từng học tạiĐại học California. Shinoda đếntừ Trung tâm Đại học Thiết kế và Nghệ thuật tại Pasadena, California. Khi còn học tại đại học, Delson gặp Dave Farrell. Họ là bạn chung phòng, cùng học tập và vui chơi với nhau. Trước đó, Farrell đã chơi trong một ban nhạc tên là Tasty Snax cùng với Mark Fiore - sau này là nhà quay phim của LinkinPark. Ở Trung tâm Đại học Thiết kế và Nghệ thuật, Shinoda cũng đã gặp Joe Hahn. Farrell và Hahn sau đó cũng gia nhập vào SuperXero, và cái tên đó cũngđược rút ngắn đi thành "Xero".Rồi Mark Wakefield cũng tham gia vào ban nhạc. Dù cho nguồn tài trợ còn khó khăn, nhóm vẫn bắt đầu thu âm, tại phòng thu âm tự chế trong phòng ngủ của Shinoda năm 1996, và cho ra đời một cuốn băng demo gồm 4 bài. Tuy nhiên, sự căng thẳng và thất vọng dần xuất hiện trong nhóm, khi ban nhạc không thể giành lấy một hợp đồng thu âm nào. Sự thiếu vắng thành công, và bế tắc trong tiến trình phát triển làm Wakefield, lúc đó là ca sỹ chính của nhóm, rời khỏi nhóm để tìm công việc mới. Farrell cũng tạm rời nhóm đề đi lưu diễn cùng Tasty Snax và các ban nhạc khác.

Sau một thời gian tìm người lấp chỗ trống của Wakefield, được Jeff Blue, chủ tịch Zomba Music giới thiệu, tháng 3 năm 1999, Xero mời ca sĩ Arizona Chester Bennington. Bennington, trước đây là một thành viên trong nhóm Grey Daze, là ứng viên vượt trội, nhờ sự năng động trong phong cách của mình. Shinoda và Delson gửi cho Bennington một cuộn băng chứa phần nhạc của bài hát v àanh ghi âm giọng của mình. Sau đó anh gọi điện cho Shinoda và hát trên điện thoại. Đó là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp đến với ban nhạc ngay khi một ca sĩ có năng lực cùng tham gia là Chester Bennington. Khi Chester gia nhập vào ban nhạc, họ bắt đầu tìm một cái tên mới. Cái tên cũ đã được dùng bởi một ban nhạc thập niên 1970, thập niên 1980 ở Úc, và họ đổi tên thành "Hybrid Theory" và đội hình của họ gần như đã bị đóng băng lại. Farrell tạm thời rời khỏi ban nhạc vì ban nhạc cũ Tasty Snax, do vậy anh không thể chơi bass trong EP . Thay vào đó, Delson và Kyle Christener đã chơi bass. Phong cách nhạc mới của Shinoda và Bennington giúp hồi sinh ban nhạc, kích thích họ làm việc tích cực hơn với những chất liệu âm nhạc mới.

Năm 1999, họ tung ra một EP mang tên nhóm, và đưa vào các phòng chat, và phát triển một nhóm chính thức trên cộng đồng online để truyền bá âm nhạc. Sự hưng khởi của ban nhạc bắt đầu bằng việc đổi tên. Logo ban đầu của Linkin Park với các chữ đầu từ tên ban nhạc .Và, ban nhạc lại đổi tên một lần nữa vì liên quan tới vấn đề bản quyền với một ban nhạc Anh là Hybrid. Có khá nhiều gợi ý khác nhau cho tên ban nhạc, bao gồm Clear, Probing Lagers, Ten P.M. Stocker và Platinum Lotus Foundation. Cuối cùng Bennington gợi ý tên Lincoln Park vì anh đi từ Lincoln Park ở Santa Monica, California mỗi ngày để tới studio cùng ban nhạc khi họ thu âm album đầu tiên. Bennington nghĩ đây sẽ là một cái tên tốt cho ban nhạc vì Lincoln Park có ở khắp mọi vùng. Anh muốn ban nhạc được công nhận là một ban nhạc địa phương ở những nơi họ tới, không quan trọng nơi đó là đâu. Anh rất thích cái tên đó vì nó không có ý nghĩa, và âm nhạc có thể được coi là chính nó. Nhưng tên miền "l incolnpark.com" đã được sử dụng và ban nhạc không đủ khả năng mua lại nó, nên họ đổi "Lincoln" thành "Linkin" và như vậy cái tên Linkin Park ra đời.

Dù vậy, bất chấp những thay đổi ấy, ban nhạc vẫn phải vật lộn để ký được một hợp đồng thu âm. Sau khi nhận rất nhiều lời từ chối từ những hãng thu âm lớn, Linkin Park quyết định nhờ Jeff Blue giúp đỡ thêm. Jeff Blue, lúc này là chủ tịch Warner Bros. Records, giúp ban nhạc kí được một hợp đồng với công ty năm 1999.

Ban nhạc phát hành album mang tính đột phá, Hybrid Theory, vào đầu năm sau.



Bước đột phá- Hybrid Theory (2000-2001)


Album, giá trị nửa thập kỷ làm việc của ban nhạc, được chỉnh sửa bởi Don Gilmore. Hybrid Theory thành công lớn trên thị trường: bán được hơn 4,8 triệu bản trong năm đầu tiên, được coi là album bán chạy nhất năm 2001, trong khi các đĩa đơn "Crawling" và "One Step Closer" là những ca khúc Alternative Rock chủ lực trong playlist của các đài phát thanh suốt năm đó. Nhiều đĩa đơn khác được đưa vào phim, như Dracula 2000, Little Nicky, và Valentine.

Hybrid Theory được đề cử giải Grammy Biểu diễn Hard Rock xuất sắc nhất cho ca khúc Crawling và đặc biệt, album giành hai giải Grammy: Ca sỹ mới xuất sắc nhất và Album rock xuất sắc nhất.

Suốt thời gian đó, Linkin Park nhận được rất nhiều lời mời tham gia biểu diễn trong các đại nhạc hội hay tour diễn danh tiếng như Ozzfest, Family Values Tour, KROQ Almost Acoustic Christmas. Ban nhạc cũng tự tổ chức chuyến lưu diễn riêng, Projekt Revolution, thu hút nhiều nghệ sỹ như Cypress Hill, Adema, Snoop Dogg... Chỉ trong một năm, Linkin Park đã biểu diễn tại trên 320 đại nhạc hội. Những kinh nghiệm và video biểu diễn của ban nhạc, từ rất sớm đã được ghi lại trong DVD đầu tiên, Frat Party at the Pancake Festival, phát hành tháng 11 năm 2001. Sau đó, khi đoàn tụ với tay guitar bass Farrell, ban nhạc bắt tay vào một remix album, đặt tên là Reanimation, gồm những bài hát từ Hybrid Theory và cả những bài hát không thuộc album. Reanimation phát hành ngày 30/7/2002, đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Top Billboard 200 album và bán được gần 280 nghìn bản trong tuần đầu ra mắt. Hybrid Theory cũng nằm trong Top 100 album của RIAA.




Tiếp nối thành công- Meteora (2002-2004)



Tiếp nối thành công vang dội của Hybrid Theory và Reanimation, Linkin Park dành một thời gian lưu diễn vòng quanh nước Mỹ. Ban nhạc chính thức công bố kế hoạch sản xuất một album mới vào tháng 12 năm 2002. Họ tiết lộ rằng album mới lấy cảm hứng từ các mỏm đá ở Meteora, Hy Lạp, với rất nhiều tu viện xây trên đó. Meteora là sự trộn lẫn giữa phong cách nu metal và rapcore trước đây, với những cố gắng mới, như lần đầu tiên sử dụng sakuhachi và một số nhạc cụ khác. Album thứ hai của Linkin Park phát hành ngày 25/3/2003 và ngay lập tức được công nhận trên toàn thế giới, nhảy lên vị trí thứ nhất ở Anh, Mỹ và thứ hai ở Australia.

Meteora bán được hơn 800 nghìn bản trong tuần đầu tiên, và được Billboard xếp hạng Album bán chạy nhất. Các đĩa đơn "Somewhere I belong", "Breaking the Habit", "Faint" và "Numb" nhận được sự chú ý đặc biệt của các đài phát thanh. Tới tháng 10 năm 2003, Meteora bán được gần 3 triệu bản.
Thành công của Album cho phép Linkim Park tổ chức thêm một tour "Projekt Revolution", thu hút nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc, như Mudwayne, Blindside, và Xzibit. Ban nhạc sau đó tung ra album và DVD mang tên "Live in Texas", chứa những MV của một số buổi diễn của ban nhạc tại Texas. Đầu năm 2004, Linkin Park bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế, với tên Meteora World Tour. Những ban nhạc hỗ trợ chuyến lưu diễn là Hoobastank, POD, Story of the Year và Pia.

Meteora đem lại cho nhóm danh tiếng và nhiều giải thưởng lớn. Dù cho Meteora không thành công như Hybrid Theory đã từng, nó vẫn là album bán chạy thứ ở Mỹ năm 2003. Những tháng đầu năm 2004, ban nhạc đi lưu diễn khắp thế giới. Cùng lúc đó, quan hệ của Linkin Park với hãng đĩa Warner Bros. Records đi xuống nhanh chóng do một số vấn đề về lòng tin và tài chính. Sau vài tháng căng thẳng, hai bên đã đàm phán và đi đến thoả thuận tháng 12 năm 2006.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock   Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Empty15/7/2013, 10:43

Các dự án ngoài lề (2004-2006)


Sau thành công của Meteora, ban nhạc tạm hoãn việc phát hành album mới, thay vào đó, các thành viên thực hiện nhiều dự án phụ. Bennington xuất hiện trong chương trình "State of the Art" của DJ Lethal và một vài kế hoạch khác với Dead by Sunrise. Shinoda làm việc với Depache Mode.
Năm 2004, ban nhạc cộng tác với Jay-Z để sản xuất một album remix mang tên "Collision Course". Album là sự kết hợp giữa lyric và nhạc nền từ các album trước của cả hai bên. Shinoda cũng lập một ban nhạc mới, Fort Minor. Với sự giúp đỡ của Jay-Z, Fort Minor tung ra album đầu tay, The Rising Tied.

Linkin Park, trong thời gian này cũng tham gia nhiều sự kiện và hoạt động từ thiện trên toàn thế giới.




Minutes to Midnight (2006-2008)


Linkin Park quay trở lại phòng thu năm 2006 để tiếp tục với những kế hoạch mới. Ban nhạc chọn nhà sản xuất Rick Rubin cho album mới. Mặc dù lúc đầu, album dự định ra mắt năm 2006, nhưng cuối cùng bị hoãn lại tới năm 2007. Warner Bros. Records chính thức công bố album mới của nhóm, Minutes to Midnight, sẽ phát hành ngày 15/5/2007 tại Mỹ. Sau 14 tháng làm việc, ban nhạc đã quyết định bỏ 5 trong số 17 ca khúc ban đầu.

Minutes to Midnight bán được hơn 625 nghìn bản trong tuần đầu tiên, trở thành một trong những album có tuần debut xuất sắc nhất trong những năm gần đây. Album cũng đứng đầu trên Bảng xếp hạng Billboard.

Đĩa đơn đầu tiên của Album, What I've Done, phát hành ngày 2/4, chiếu trên MTV và Fuse trong cùng một tuần. Đĩa đơn được người nghe hết sức hoan nghênh, trở thành bài hát đứng đầu trong Top những ca khúc Rock hiện đại của Billboard. Bài hát cũng được sử dụng làm nhạc nền cho bộ phim hành động đình đám năm 2007, Transformer. Trong năm, ban nhạc giành được giải Nhóm nghệ sĩ xuất sắc của Giải thưởng Âm nhạc Hoa Kỳ (American Music Awards-AMA). Ban nhạc cũng rất thành công với các đĩa đơn khác, "Bleed it out", "Shadow of the Day", "Given Up" và "Leave out all the rest", được phát hành trong suốt năm 2007 và đầu năm 2008. Ban nhạc cũng cộng tác với Busta Rhymes trong đĩa đơn "We made it", được phát hành ngày 29/4.

Linkin Park tổ chức tour lưu diễn quốc tế "Minutes to Midnight World Tour". Ban nhạc thúc đẩy việc phát hành album bằng cách tổ chức Projekt Revolution lần thứ tư tại Mỹ. Ban nhạc hoàn thành Projekt Revolution lần thứ tư trước khi tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh Vương quốc Anh, tại Nottingham, Sheffield và Manchester, trước khi kết thúc bằng một đêm đại nhạc hội ở London. Bennington tuyên bố rằng Linkin Park dự định phát hành một album mới, nối tiếp Minutes to Midnight. Tuy nhiên, anh cũng nói thêm rằng, trước hết ban nhạc sẽ có một chuyến du lịch vòng quanh nước Mỹ để tìm cảm hứng cho album.

Linkin Park tổ chức Projekt Revolution lần thứ năm năm 2008. Đây là lần đầu tiên Projekt Revolution được tổ chức ở châu Âu, với 3 đêm diễn ở Đức và một ở Vương quốc Anh. Tour lưu diễn thu hút nhiều nghệ sỹ như Chris Cornell, The Bravery, Ashes Divide, Street Drum Crops,... Linkin Park kết thúc tour bằng một đêm diễn cuối cùng ở Texas. Mike Shinoda thông báo rằng một CD/DVD live mang tên Road to Revolution: Live at Milton Keynes, một video live quay từ đêm diễn Projekt Revolution tại Milton Keynes ngày 29/6/2008, chính thức được phát hành ngày 24/11/2008.


*định type nốt mấy phần kia...nhưng có sự cố, hầy ==*
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Sponsored content




Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock   Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Tiến sĩ Agasa] Nào ta cùng hô biến vào những phát minh!
» Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!
» [Music]Jay Park!!!:">
» [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy
» [Long Fic] Dòng chảy thời gian

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Music Life-